UNICEF: 3,6 triệu trẻ em Iraq đối mặt nguy hiểm

Vĩnh Phúc (VTV9)-Thứ sáu, ngày 01/07/2016 15:43 GMT+7

Trẻ em bộ tộc Yazidi chạy trốn nạn bạo lực IS ở thị trấn Sinjar của Iraq. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 3,6 triệu trẻ em Iraq đang có nguy cơ cao bị chết, thương tật, lạm dụng tình dục, bắt cóc và ép buộc tham gia các nhóm vũ trang.

Đây là thông tin vừa được Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) công bố trong một báo cáo mới nhất.

Bản báo cáo cũng cho biết, 4,7 triệu trẻ em Iraq đang cần viện trợ nhân đạo do tình hình chiến sự ở Fallujah và Mosul khiến điều kiện sống của người dân nơi đây ngày càng tồi tệ. Theo UNICEF, 1.496 trẻ em Iraq đã bị bắt cóc trong hai năm rưỡi qua, tức có khoảng 50 em bị bắt mỗi tháng. Đa số các em bị ép buộc tham gia các nhóm vũ trang và lạm dụng tình dục. Cũng theo báo cáo trên, gần 10% trẻ em Iraq nhiều lần phải rời bỏ nhà cửa vì bạo lực kể từ đầu năm 2014, trong khi gần 3,5 triệu em nhỏ trong độ tuổi đi học không được cắp sách đến trường.

Hiện UNICEF đang quyên góp 100 triệu USD để giúp đỡ trẻ em tại Iraq có cuộc sống tốt hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước