UNICEF cảnh báo tình trạng người di cư bị lạm dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/02/2017 22:02 GMT+7

Người di cư vượt biển Aegean để tới đảo Lesbos, Hy Lạp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF) cảnh báo, người tị nạn, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, di cư từ Bắc Phi thường là nạn nhân của nạn bắt cóc, bóc lột lao động và lạm dụng tình dục.

Các vấn nạn này diễn ra trong suốt quá trình người di cư vượt biển đến Italy. Theo báo cáo vừa được công bố, 3/4 người tị nạn được hỏi thừa nhận đã từng bị bạo hành hoặc quấy rối tại một số điểm dừng hay ở cửa khẩu. Trong khi đó, gần một nửa phụ nữ và trẻ em cho biết bị lạm dụng tình dục nhiều lần ở nhiều nơi trong quá trình di cư.

Theo UNICEF, hầu hết đối tượng nói trên không có tiền trả cho bọn buôn người nên dễ bị chúng lạm dụng. Ngoài ra, phụ nữ và trẻ em di cư thường phải sống trong môi trường khắc nghiệt, thiếu thực phẩm và thuốc men. Năm 2016, đã có hơn 4.500 người bị thiệt mạng khi vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước