Ước tính 5,5 triệu phụ nữ tử vong do ung thư trong hơn 10 năm nữa

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/11/2016 19:57 GMT+7

Một phụ nữ đang được điều trị ung thư ở bệnh viện. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo báo cáo khoa học, số ca ung thư ở nữ giới đang gia tăng nhanh chóng.

Từ nay đến năm 2030, ước tính mỗi năm sẽ có khoảng 5,5 triệu phụ nữ tử vong do ung thư, chủ yếu liên quan đến ung thư vú.

Số liệu trên là của Hiệp hội Ung thư Mỹ công bố ngày 1/11, tương ứng với mức tăng gần 60% số ca tử vong do ung thư chỉ trong chưa đầy 2 thập kỷ. Các trường hợp tử vong chủ yếu tập trung ở phụ nữ trẻ hoặc trung niên tại các quốc gia nghèo và có mức thu nhập trung bình. Nữ giới ở các nước này có nguy cơ mắc ung thư cao do các yếu tố liên quan đến điều kiện kinh tế thay đổi nhanh chóng, khiến họ ít vận động về thể chất, ăn uống không khoa học, béo phì, hoặc các yếu tố liên quan tới khả năng sinh sản.

Cũng theo báo cáo của Hiệp hội ung thư Mỹ, cứ 7 phụ nữ trên thế giới sẽ có 1 người tử vong do ung thư.

Các chuyên gia khuyến cáo, 4 trong số các loại bệnh ung thư dễ gây tử vong nhất gồm ung thư vú, ung thư kết trực tràng, ung thư phổi và ung thư cổ tử cung - hầu như có thể ngăn chặn được hoặc có thể được phát hiện sớm, từ đó giúp việc điều trị có thể hiệu quả hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước