Ủy ban châu Âu kêu gọi họp khẩn về bê bối trứng “bẩn”

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/08/2017 18:57 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Ngày 10/8, Ủy ban châu Âu đã kêu gọi tiến hành cuộc họp cấp bộ trưởng cùng các cơ quan giám sát về vụ bê bối trứng nhiễm hóa chất Fipronil đang lan rộng khắp lục địa này.

Giới chức Ủy ban châu Âu bày tỏ hy vọng cuộc họp cấp bộ trưởng này có thể diễn ra nội trong tháng 9, cùng với sự góp mặt của đại diện các cơ quan an toàn thực phẩm của các nước. 

Chất hóa học Fipronil được sử dụng phổ biến trong ngành trồng trọt để trừ sâu bệnh cho cây. Tuy nhiên, loại hóa chất này bị cấm sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm cho con người.

Cho tới nay, vụ bê bối trứng "bẩn" đã ảnh hưởng tới 11 quốc gia châu Âu, với hàng triệu quả trứng được thu hồi.

Nhà chức trách Hà Lan cũng đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan đến bê bối trứng gà nhiễm hóa chất Fipronil.

Bê bối trứng 'bẩn' biến thành khủng hoảng giữa các nước Bê bối trứng "bẩn" biến thành khủng hoảng giữa các nước

VTV.vn - Vụ bê bối trứng nhiễm hóa chất lan rộng và biến thành khủng hoảng giữa các nước liên quan, dù cho hóa chất cấm có mức độ độc hại không lớn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước