Virus Zika đã lan tới châu Phi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 21/05/2016 07:20 GMT+7

Một em bé bị tật đầu nhỏ được mẹ chăm sóc (Ảnh: Getty images)

VTV.vn - Ngày 20/5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO thông báo, chủng virus Zika đang hoành hành ở Mỹ Latin đã lần đầu tiên được phát hiện tại châu Phi.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Matshidiso Moeti, người đứng đầu WHO tại châu Phi cho biết, chủng virus Zika đang hiện diện tại đảo quốc Cape Verde. Theo thống kê, kể từ tháng 10/2015 đến tháng 5/2016, đã có hơn 7.500 trường hợp nghi nhiễm Zika tại đảo quốc này. 3 trẻ bị tật đầu nhỏ cũng đã được phát hiện trên hòn đảo này.

WHO hy vọng thông tin này sẽ giúp các nước châu Phi đánh giá lại mức độ rủi ro, sự thích ứng cũng như tăng cường khả năng phòng dịch.

Theo các chuyên gia của WHO, virus này đã đến châu Phi thông qua một khách du lịch người Brazil và đã lây lan tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước