Vòng hai cuộc đàm phán Anh – EU về Brexit

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/07/2017 14:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Ngày hôm nay (17/7), vòng hai cuộc đàm phán để Anh rời Liên minh châu Âu sẽ diễn ra tại Thủ đô Brussels của Bỉ.

Đây là vòng đàm phán đầy đủ đầu tiên về Brexit, sau cuộc thảo luận mang tính khởi động hôm 19/6 vừa qua.

Trước thềm đàm phán, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết: Các Bộ trưởng hàng đầu trong nội các Thủ tướng Theresa May ngày càng tin vào sự cần thiết của một giai đoạn chuyển tiếp, trước khi Anh chính thức rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Giai đoạn này có thể kéo dài một vài năm, nhằm giảm thiểu tác động của Brexit tới các hoạt động kinh doanh của Anh.

Dự kiến trong ngày hôm nay, Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit của Anh David Davis sẽ bắt đầu cuộc thảo luận vòng hai. Ưu tiên của ông Davis là xóa bỏ tình trạng không rõ ràng về quyền của công dân EU tại Anh và công dân Anh sinh sống tại các nước EU. Hiện vẫn còn sự khác biệt lớn trong quan điểm của Anh và EU về vấn đề này.

Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit Các Bộ trưởng Anh ủng hộ giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit

VTV.vn - Các Bộ trưởng hàng đầu trong nội các của Thủ tướng Theresa May đang ngày càng tin vào sự cần thiết của một giai đoạn chuyển tiếp trước Brexit.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước