Vụ đánh bom ở Afghanistan: Đã có 90 người thiệt mạng, 400 bị thương

Minh Anh (VTV9)-Thứ năm, ngày 01/06/2017 08:46 GMT+7

Hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 31/5, đã có 90 người thiệt mạng và khoảng 400 người bị thương, trong đó có 11 người Mỹ, trong vụ đánh bom xe tại khu ngoại giao đoàn và cơ quan Chính phủ ở Kabul.

Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, trong số những người bị thương của vụ đánh bom xe ở thủ đô Kabul (Afghanistan) có 11 công dân Mỹ làm việc cho các nhà thầu tại nước này. Trong khi đó, Bộ Nội vụ Đức đã tạm ngừng trục xuất người Afghanistan bị từ chối đơn xin tị nạn sau vụ đánh bom. Nguyên nhân là do Đại sứ quán Đức ở Kabul đã bị hư hại.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào thừa nhận gây ra vụ đánh bom nói trên.

Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương Đánh bom xe tại Afghanistan: 80 người chết, 350 bị thương

VTV.vn - Một vụ đánh bom xe đã làm rung chuyển khu vực ngoại giao đoàn ở thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 31/5, khiến ít nhất 80 người thiệt mạng, hơn 350 người khác bị thương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước