Vụ lao xe ở Đức: Đối tượng tấn công là người Đức, có tiền sử rối loạn tâm lý

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 08/04/2018 13:27 GMT+7

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ việc.

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine, TP Muenster xác nhận đối tượng lao xe vào đám đông là người Đức và loại trừ khả năng có dấu hiệu Hồi giáo cực đoan trong vụ việc này.

Theo Bộ trưởng Nội vụ bang North Rhine Westphalia, cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Cho tới lúc này, cảnh sát chưa rõ mục đích của vụ tấn công, nhưng cho rằng đây không phải là một vụ khủng bố, mặc dù vụ này có rất nhiều tình tiết giống một số vụ khủng bố trước đây tại Pháp và Tây Ban Nha.

Vào khoảng 3h30 ngày 7/4, một người đàn ông lái xe tải nhỏ lao vào quán cà phê trong khu phố cổ ở trung tâm thành phố Muenster, ở phía Bắc nước Đức. Vụ việc khiến người phục vụ trong quán cà phê bị xe cán chết, 20 người khác bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng.

Người lái xe ngay sau đó đã tự sát bằng khẩu súng mang theo. Theo cảnh sát, người lái xe năm nay 49 tuổi, có tiền sử rối loạn tâm lý và đã từng có lần tự sát không thành công.

Vụ việc này xảy ra vào thời điểm lo ngại về tình trạng an ninh gia tăng tại châu Âu sau một loạt vụ lao xe vào đám đông xảy ra tại Anh, Pháp.

Lao xe vào đám đông ở Đức, 2 người chết Lao xe vào đám đông ở Đức, 2 người chết

VTV.vn - Ngày 7/4, một chiếc xe đã lao vào quán cà phê trên phố đi bộ đông đúc ở TP Muenster, Đức. Người đàn ông lái xe ngay sau đó đã dùng súng tự sát trong xe.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước