Vụ xả súng ở Canada là hành động khủng bố

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 30/01/2017 17:16 GMT+7

Các nhân viên cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ tấn công ở Quebec (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án mạnh mẽ vụ xả súng tại một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Quebec.

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ xả súng xảy ra tại một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Quebec, Canada vào tối 29/1 (giờ địa phương). Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã lên án mạnh mẽ vụ xả súng, đồng thời cho rằng đây là hành động khủng bố nhằm vào người Hồi giáo.

Vụ xả súng trên xảy ra khi có hàng chục tín đồ đang hành lễ tại một đền thờ Hồi giáo ở tỉnh Quebec. Hai đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ. Theo một nhân chứng tại chỗ, hai người đàn ông đeo mặt nạ vừa xả súng, vừa hét rất to"Allahu akbar!". Đây là câu nói ưa thích của những kẻ khủng bố khi thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu.

Thủ hiến tỉnh Quebec đã huy động nguồn lực bảo vệ an toàn cho người dân trong tỉnh.

Xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở Canada, 5 người thiệt mạng Xả súng tại thánh đường Hồi giáo ở Canada, 5 người thiệt mạng

VTV.vn - 5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng xảy ra ngày 29/1 tại một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Quebec, Canada.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước