Washington yêu cầu ngăn lệnh cấm đi lại của Tổng thống Trump

Minh Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 08:51 GMT+7

Nhiều người Hồi giáo lo sợ trước lệnh cấm nhập cư vào Mỹ của Tổng thống Trump. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Bang Washington (Mỹ) sẽ yêu cầu thẩm phán ngăn lệnh cấm đi lại mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp bang Washington Robert Ferguson cho biết, sẽ yêu cầu thẩm phán liên bang ở Seattle áp đặt lại một pháp lệnh trước đó. Pháp lệnh này đã từng ngăn lệnh cấm tạm thời của Tổng thống Donald Trump đối với một số khách du lịch và người tị nạn tại Mỹ. Theo ông Ferguson, lệnh của tòa án đối với lệnh cấm đi lại của Tổng thống Mỹ vào ngày 27/1/2017 hiện vẫn còn hiệu lực và sẽ được áp dụng cho cả lệnh mới của ông Trump.

Lệnh cấm mới của ông Trump kéo dài 90 ngày, theo đó cấm du khách là công dân Iran, Libya, Syria, Somalia, Sudan, Yemen đến Mỹ. Iraq được đưa ra khỏi danh sách loại trừ đến Mỹ .

Trong một diễn biến khác, các chủ nhà hàng ở Washington đã kiện Tổng thống Mỹ vì khách sạn quốc tế Trump và những nhà hàng trong khách sạn này được ưu tiên hơn các doanh nghiệp khác trong cùng địa bàn. Vụ kiện không đòi bồi thường nhưng đưa ra yêu cầu ông Trump rời khỏi khách sạn, từ chức hoặc đóng cửa khách sạn khi ông đang đương nhiệm Tổng thống.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước