Xả súng tại bệnh viện New York, Mỹ: Thủ phạm là bác sĩ đã thôi việc

Lê Tuyển, Phú Nguyễn (PV thường trú VTVT tại Mỹ)-Thứ bảy, ngày 01/07/2017 18:54 GMT+7

VTV.vn - Thủ phạm được xác định là Henry Bello, 45 tuổi, từng là bác sĩ tại bệnh viện nhưng đã thôi việc từ năm 2015. Tên này đã tự sát ngay sau khi tiến hành vụ xả súng.

Vụ xả súng xảy ra lúc 14h55 giờ địa phương, khoảng 1h55 sáng 1/7 (giờ Việt Nam) tại bệnh viện Bronx-Lebanon, quận Bronx, New York. Thủ phạm đã tự sát ngay tại hiện trường. Cảnh sát Mỹ xác nhận đây không phải là vụ tấn công khủng bố.

Thủ phạm đã sử dụng loại súng trường M16 bắn vào các bác sĩ và bệnh nhân tại tầng 16 và 17 của bệnh viện. Vụ tấn công đã khiến 1 nữ bác sỹ thiệt mạng và ít nhất 6 người khác bị thương, 5 trong số đó bị thương nặng.

Xả súng tại bệnh viện New York, Mỹ: Thủ phạm là bác sĩ đã thôi việc - Ảnh 1.

Thủ phạm Henry Bello từng là bác sĩ tại bệnh viện Bronx-Lebanon.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) cho biết đây không phải là hành động khủng bố mà chỉ là hành động bạo lực tại nơi làm việc. Bệnh viện Bronx-Lebanon, nơi xảy ra vụ tấn công, là trung tâm y tế phi lợi nhuận và là một trong những bệnh viện ngoại trú lớn nhất New York. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân của vụ xả súng và động cơ của thủ phạm.

Những năm gần đây, bệnh viện tại Mỹ đã trở thành mục tiêu của nhiều vụ xả súng, một trong những nguyên nhân được cho là do tình trạng kiểm soát an ninh lỏng lẻo khiến cho các đối tượng dễ dàng đem theo vũ khí và trà trộn vào bên trong các phòng bệnh.

Mỹ: 2 vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng Mỹ: 2 vụ xả súng khiến ít nhất 4 người thiệt mạng Xả súng tại Mỹ, ít nhất 8 người bị thương Xả súng tại Mỹ, ít nhất 8 người bị thương Mỹ: Xả súng ở California, 3 người thiệt mạng Mỹ: Xả súng ở California, 3 người thiệt mạng

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước