Xác định được danh tính kẻ thực hiện vụ đánh bom tại Anh

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/05/2017 20:04 GMT+7

VTV.vn - Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát tin rằng đã xác định chính xác danh tính kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết đêm 22/5 tại Manchester.

Vụ tấn công tại sân vận động Manchester Arena, thành phố Manchester, Anh là một hành động khủng bố. Đó là kết luận ban đầu của giới chức Anh sau vụ việc gây chấn động nước Anh và thế giới. Con số thương vong tính đến thời điểm này là 22 người thiệt mạng và hơn 50 người bị thương, các nạn nhân đa số là trẻ em và thanh thiếu niên. Niềm vui và sự háo hức của họ khi được tham dự buổi biểu diễn của thần tượng, ngôi sao nhạc Pop Ariana Grande, đã kết thúc bằng một ký ức kinh hoàng.

Sáng 23/5, người dân Anh thức dậy với những mối lo về khủng bố. Tất cả các trang báo, trang mạng xã hội đều đăng tải những hình ảnh khủng khiếp về vụ tấn công khủng bố tại sân vận động Manchester Arena đêm 22/5 - đêm một số gia đình thức trắng để tìm con.

Nhiều người có mặt tại sân vận động Manchester Arena đêm 22/5 không thể quên được những ký ức kinh hoàng về vụ tấn công khủng bố. Thị trưởng thành phố Manchester đã gọi đêm 22/5 là một đêm kinh hoàng nhất trong lịch sử thành phố.

Theo ghi nhận của phóng viên đang có mặt tại Anh, phát biểu sau buổi họp của Ủy ban Ứng phó tình trạng khẩn cấp Cobra, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết cảnh sát tin rằng đã xác định chính xác danh tính kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết đêm qua ở Manchester. Tuy nhiên, cơ quan chức năng chưa muốn vội tiết lộ thông tin về hung thủ khi công tác điều tra mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Cũng trong diễn biến điều tra, thông tin cập nhật đáng chú ý nhất là cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi, được cho là có liên quan đến vụ việc. Các công tác tìm kiếm thông tin cũng đang được tập trung vào thiết bị hung thủ sử dụng, tìm câu trả lời cho việc tại sao kẻ tấn công lại sở hữu thiết bị nổ có tính sát thương cao như thế.

Ba khả năng được đặt ra là: kẻ tấn công được hướng dẫn cách chế tạo thiết bị nổ, suy ra đây có thể là một đối tượng từng trở về từ Iraq hoặc Syria, hắn tự học chế tạo thiết bị, hoặc hắn được người khác cung cấp thiết bị.

Giả thiết thứ 3 đang được cho là đáng lo ngại nhất vì đồng nghĩa với việc đang có một kẻ chế tạo bom vẫn nằm ngoài vòng radar theo dõi của cảnh sát, không tự ra mặt mà cung cấp thiết bị và sử dụng những kẻ đánh bom liều chết khác để thực hiện âm mưu của mình. Cảnh sát cho rằng trả lời được các câu hỏi này, họ sẽ tiến một bước dài trong việc tiếp cận vụ việc.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước