Ánh Viên – Schooling: Cặp đôi hoàn hảo của SEA Games 28

Thùy HươngCập nhật 16:48 ngày 11/06/2015

Joseph Schooling và Nguyễn Thị Ánh Viên - hai gương mặt ấn tượng nhất của SEA Games 28

VTV.vn - Với thành tích ấn tượng đạt được trong những ngày qua, Nguyễn Thị Ánh Viên và Joseph Schooling đã được nhiều người ví von là cặp trai tài gái sắc của SEA Games 28.

Nếu như Nguyễn Thị Ánh Viên được xem là gương mặt nữ ấn tượng nhất trên đường đua xanh tại SEA Games thì ở nội dung dành cho nam, cái tên thu hút được nhiều sự chú ý nhất chính là Joseph Schooling – chủ nhân của 8 tấm HCV SEA Games tính tới ngày 10/6.

Chàng trai 19 tuổi sở hữu khuôn mặt baby này không chỉ độc chiếm đường bơi ở đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á mà còn mang đến những phần trình diễn ở đẳng cấp quốc tế. Hiện tại, Joseph Schooling chỉ còn thiếu duy nhất 1 chiếc HCV để hoàn thành mục tiêu đề ra là 9 tấm HCV tại SEA Games 28.

Thành tích xuất sắc của Joseph Schooling ở kỳ SEA Games này không phải là một điều quá bất ngờ bởi từ năm 14 tuổi, anh đã được đảo quốc sư tử gửi sang Mỹ để học tập và rèn luyện. Được HLV của đội tuyển bơi lội Mỹ ở Olympic 2008 trực tiếp huấn luyện, thành tích của Joseph Schooling không ngừng được cải thiện. Giờ đây, đẳng cấp của thần đồng người Singapore đã đạt chuẩn A Olympic và mục tiêu kế tiếp của Schooling chính là Olympic Rio 2016.

Joseph Schooling (Ảnh: Reuters)
Joseph Schooling (Ảnh: Reuters)

Nhận xét về những gì cậu học trò đã đạt được tại SEA Games 28, HLV Eddie Reece cho biết ông không chỉ bất ngờ với thành tích của Schooling mà còn ấn tượng với cách Schooling vượt qua áp lực khi phải thi đấu tại sân nhà. Thay vì thu mình lại trước hào quang, Joseph Schooling đã hoàn toàn trưởng thành và mỗi lần thi đấu, anh lại nhận được những tràng pháo tay không ngớt của khán giả Singapore.

“Tôi cảm thấy có chút hốt hoảng khi chứng kiến mọi người phát điên vì cậu ấy. Điều này vừa có thể khiến một VĐV sợ hãi, nhưng cũng có thể mang đến nguồn năng lượng tinh thần lớn. Ở trường hợp này, cậu ấy đã thi đấu thành công nhờ được các CĐV quê nhà tiếp sức” - ông Reece nói thêm - “Joseph là một trong những VĐV bơi lội tài năng nhất tôi từng thấy và tôi đã từng chứng kiến rất nhiều tài năng trong sự nghiệp của mình. Để thành công, 1 VĐV cần có tài năng và sự nỗ lực. Schooling đều sở hữu cả hai điều này”.

Ở nội dung bơi bướm sở trường, Schooling đã khiến nhiều người choáng ngợp khi giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở cự ly 200m với thành tích 1:55.73. Hiện, kỷ lục này của Schooling đang xếp vị trí thứ 7 ở nội dung 200m bơi bướm trên thế giới.

Lý giải cho thành công của mình, Schooling trả lời: “Tôi được huấn luyện cùng với những người mong muốn trở thành những VĐV bơi lội xuất sắc nhất trên thế giới và chúng tôi tập luyện mỗi ngày với suy nghĩ mình đang là số 1. Tôi nghĩ mình thi đấu tốt hơn bởi xung quanh tôi là những người đều nhắm tới chiếc HCV Olympic, những người mong muốn được ghi tên mình vào lịch sử”.

Xếp sau Joseph Schooling về số HCV chính là niềm tự hào của thể thao Việt Nam – Nguyễn Thị Ánh Viên. Với thành tích ấn tượng khi đoạt 7 tấm HCV và phá 8 kỷ lục SEA Games, Ánh Viên đã chịu nhiều áp lực, đặc biệt là khi cô bị so sánh với thần đồng Singapore Joseph Schooling.

Nhận xét về kình ngư người Singapore, Ánh Viên trả lời vắn tắt: “Tôi không quan tâm tới việc cạnh tranh với Schooling. Theo tôi, Schooling là một VĐV rất giỏi ở Đông Nam Á“.

Cô gái 18 tuổi cũng là một trong số những gương mặt được báo chí quốc tế chú ý nhất trong những ngày vừa qua. Theo đánh giá của các phóng viên nước bạn, Nguyễn Thị Ánh Viên là một cô gái thân thiện, dễ mến và trên hết là sở hữu tài năng hiếm có.

Không chỉ giới truyền thông, các chuyên gia bơi lội của các đoàn thể thao quốc tế cũng dành cho Ánh Viên những mỹ từ có cánh. HLV Miguel Lopez của đoàn bơi lội Thái Lan nói: "Việt Nam có ít tài năng bơi lội hơn Singapore, sự đầu tư của Việt Nam dành cho môn thể thao này cũng ít hơn nhiều. Điều này càng khiến Ánh Viên trở nên đặc biệt và cô ấy thực sự xứng đáng là MVP - VĐV tiêu biểu nhất SEA Games".

Hiện, cả Nguyễn Thị Ánh Viên và Joseph Schooling đều đang chạy đua cho danh hiệu VĐV xuất sắc nhất SEA Games 28. Trong khi Schooling chỉ còn thi đấu một nội dung tiếp sức tối 11/6 thì Ánh Viên còn hai nội dung 200m bơi ếch và 100m bơi bướm. Tuy không phải là những nội dung sở trường, song, Ánh Viên khẳng định cô sẽ nỗ lực hết sức để hái vàng cho đoàn thể thao Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1