Bố mẹ đạp xe 1 năm từ Thụy Sĩ đến cổ vũ con thi đấu Olympic PyeongChang

Ban Thời sựCập nhật 11:02 ngày 18/02/2018

VTV.vn - Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ đã đạp xe không ngừng nghỉ trong 1 năm để đến cổ vũ cho con trai thi đấu ở Olympic PyeongChang.

Sự động viên, cổ vũ luôn là nguồn động lực rất lớn cho các vận động viên thi đấu và nó đặc biệt hơn nữa khi đây là sự động viên từ người thân. Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ đã có một cách tiếp sức độc đáo cho cậu con trai mình đang thi đấu ở Olympic PyeongChang, Hàn Quốc - đó là họ đã đạp xe không ngừng nghỉ trong 1 năm để đến cổ vũ cho con trai.

Cặp vợ chồng Huwiler và Ruttiman đã đạp xe vượt qua quãng đường tới 17.000 km để đến được PyeongChang, Hàn Quốc. Tháng 2/2017, họ bắt đầu khởi hành từ nhà của mình ở Olten, cách Zurich 70km về phía Tây. Họ đã đạp xe qua 20 quốc gia trước khi đến PyeongChang vào tuần này.

Bố mẹ đạp xe 1 năm từ Thụy Sĩ đến cổ vũ con thi đấu Olympic PyeongChang - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Huwiler và Ruttiman.

Mặc dù phải trải qua một hành trình thật dài và nhiều thách thức nhưng đôi vợ chồng này rất vui vì đã có mặt ở đây để cổ vũ cho con trai Gasser thi đấu môn trượt tuyết tự do ở Olympic 2018.

4 năm trước, Gasser cũng từng tham dự Olympic mùa Đông 2014 diễn ra tại Sochi, Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Tổng hợp: Vòng chung kết EURO 2016
1 1 1