2 năm, nhập khẩu thịt từ EU vào Việt Nam tăng hơn 70 lần

Hải Duyên - Chúc Dương (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 09/09/2015 16:26 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, sản lượng thịt bò, thịt lợn đông lạnh nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) vào Việt Nam đã tăng hơn 70 lần từ năm 2012 - 2014.

Theo đó, nếu năm 2012, Việt Nam nhập khẩu 10.000 kg thịt từ EU thì năm 2014, số lượng nhập khẩu đã tăng lên hơn 700.000 kg. Chỉ riêng quý I/2015, Việt Nam đã nhập khẩu hơn 970 tấn thịt lợn và hơn 8.400 tấn thịt bò. Nếu so với cùng kỳ năm 2014, nhập khẩu thịt đã tăng lên gần 41%.

Nhập khẩu thịt tươi đông lạnh từ EU vào Việt Nam được dự kiến sẽ còn tăng mạnh khi mới đây, Việt Nam và EU đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), gỡ bỏ hầu hết các hàng rào thuế quan thương mại về thực phẩm. Qua đó, các mặt hàng như sữa, thịt heo, thịt bò đông lạnh có nguồn nhập khẩu từ EU vào Việt Nam được miễn thuế trong vòng từ 3 - 10 năm tới. Những nguyên liệu cho sản xuất thực phẩm được dỡ bỏ thuế tối đa 7 năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước