Cuba sẽ nhập khẩu 300.000 tấn gạo của Việt Nam

Theo VOV-Thứ năm, ngày 15/01/2015 18:44 GMT+7

Cuba nhập 200.000 tấn gạo theo diện tín dụng Chính phủ và 100.000 tấn gạo theo diện thương mại.

Thương vụ Việt Nam tại Cuba cho biết, trong năm 2014, Việt Nam đã giao xong 200.000 tấn gạo theo Hợp đồng Chính phủ vào tháng 7/2014. Đối với hợp đồng doanh nghiệp, Vinafood1 đã ký hợp đồng xuất bán 68.000 tấn, trong đó đã giao 14.500 tấn trong tháng 7/2014 và đã giao đủ 29.000 tấn của hợp đồng thương mại năm 2013 chuyển sang.

Theo Bộ Nông nghiệp Cuba, mỗi năm Cuba cần khoảng 650.000 tấn gạo để phục vụ nhu cầu của 11,2 triệu dân và dự trữ. Đối chiếu với sản lượng đạt được khoảng 300.000 tấn gồm 300.000 tấn nộp cho nhà nước và lượng gạo còn trong dân, lượng gạo sản xuất của Cuba đã đạt khoảng 50% nhu cầu tiêu dùng trong nước.

Mục tiêu của Cuba trong năm 2016 đáp ứng được 60% nhu cầu tiêu dùng gạo trong nước. Như vậy, mỗi năm Cuba dự kiến vẫn cần nhập khẩu khoảng 350.000 tấn gạo. Trong Biên bản Kỳ 32 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Cuba, hai bên đã thỏa thuận việc mua bán 200.000 tấn gạo theo diện tín dụng Chính phủ và 100.000 tấn gạo diện thương mại cho năm 2015.

Thương vụ Việt Nam tại Cuba cho rằng, việc giao gạo theo hợp đồng Chính phủ luôn được thực hiện đầy đủ và Cuba là thị trường xuất khẩu tập trung. Đối với 100.000 tấn diện thương mại, lượng gạo Cuba mua thực tế phụ thuộc vào sản lượng lúa gạo sản xuất tại Cuba, cũng như cân đối giá gạo và chi phí vận tải từ một số nước khác, nhất là những nước cung cấp tín dụng Chính phủ cho Cuba.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước