Giá dầu xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/12/2015 05:30 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Giá dầu thế giới ngày 14/12 đã xác lập đáy mới, khi lần đầu tiên kể từ năm 2009 đã giảm xuống mức dưới 35 USD/thùng.

Sự sụt giảm giá dầu diễn ra sau khi Cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) đưa ra thông báo nhu cầu dầu trên thế giới đang có dấu hiệu suy giảm, trong khi sản lượng khai thác dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn duy trì ở mức cao.

Cụ thể, tại sàn giao dịch New York, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ đã giảm xuống mức 34,67 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2009. Trong khi đó, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 1 cũng giảm xuống mức 36,62 USD/thùng - mức thấp nhất kể từ tháng 12/ 2008.

Nếu tính cả tuần, giá dầu thế giới cũng đã giảm tới 11% trong tuần vừa qua, mức sụt giảm mạnh nhất trong vòng 1 năm.

Giá dầu thế giới đã giảm liên tục kể từ khi Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) từ chối cắt giảm sản lượng trong cuộc họp chính sách hồi đầu tháng. Thêm vào đó, Cơ quan năng lượng quốc tế thông báo thị trường năng lượng thế giới vẫn sẽ ở trong tình trạng cung vượt cầu đến tận cuối năm 2016. Hãng Goldman Sachs thậm chí còn dự báo giá dầu có thể về mức 20 USD/thùng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước