Sudan đối mặt với nguy cơ cạn kiệt tài nguyên dầu mỏ

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 30/03/2017 22:48 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngành công nghiệp dầu mỏ của Sudan (Xu-đăng) đ ang phải đối mặt với khó khăn khi sản lượng dầu khí có xu hướng giảm sút do một số giếng dầu khai thác có nguy cơ cạn kiệt.

Phát biểu tại Hiệp hội địa chất dầu khí Sudan đang được tổ chức tại thủ đô Khartoum, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Sudan Mohamed Zayed Awad cho biết :"Ngành công nghiệp dầu mỏ trong nước đang phải đối mặt với những thách thức to lớn, nhất là nguy cơ cạn kiệt nguồn dầu khí tại các giếng dầu hiện đang được khai thác ở quốc gia Đông Phi này. Do vậy, Sudan phải tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ chuyên gia, công nhân có trình độ để giải quyết những thay đổi lớn trong lĩnh vực kinh tế quan trọng này".

Nhân dịp này, Bộ trưởng Dầu mỏ và Khí đốt Sudan kêu gọi ngành dầu khí và các ngành công nghiệp phụ trợ liên quan đến lĩnh vực này cần đổi mới trang thiết bị hiện đại, nâng cao trình độ khoa học, công nghệ và đào tạo đội ngũ chuyên gia, công nhân lành nghề để đáp ứng với nhu cầu thị trường và tình hình ngành dầu khí thế giới.

Theo các chuyên gia dầu khí khu vực, Sudan đang nỗ lực tìm kiếm các biện pháp để tăng sản lượng dầu khí của nước này, sau khi mất hơn 75% sản lượng của ngành công nghiệp mũi nhọn này do Nam Sudan tuyên bố độc lập vào năm 2011. Trước khi chia tách, sản lượng dầu của Sudan đạt 450.000 thùng/ngày, trong khi hiện nay chỉ ở mức 120.000 thùng/ngày.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước