“Gọi là truyện tranh, nhưng có lẽ đối tượng lớn nhất mà bộ sách hướng tới lại là những phụ huynh đang có con mắc chứng tự kỷ” – nhà văn Trang Hạ, một độc giả của bộ sách, chia sẻ tại lễ ra mắt - “Bởi bên cạnh những câu chuyện về cuộc sống của một gia đình Nhật Bản, những kiến thức về tự kỷ được lồng ghép nhuần nhị trong từng chặng hành trình của Hikaru sẽ là gợi ý hợp lý cho các gia đình có con mắc hội chứng này”.

Được biết, từ cuối 2015, lần lượt bản dịch các tập của Đi cùng ánh sáng đã được phát hành và nhận đánh giá khá tốt về tính nhân văn của câu chuyện.
Cúc Đường
Thể thao & Văn hóa
Bình luận (0)