Chuyên mục

Siêu trăng xuất hiện vào ngày 7/5

Trung tâm Tin tức VTV24 - 06/05/2020 - 10:41 - Tiêu dùng

VTV.vn - Hiện tượng siêu trăng cuối cùng của năm 2020 sẽ diễn ra vào chiều 7/5 (theo giờ Việt Nam).

Trăng sẽ đạt kích thước lớn nhất vào 17h45. Giới chuyên môn gọi đây là "siêu trăng hoa" vì trăng sáng, to và rõ nhất.

"Siêu trăng hoa" được xem là điềm lành của mùa Xuân ở Bắc bán cầu. NASA cho biết, quan niệm này bắt nguồn từ phương thức dự đoán thời tiết Maine Farmers Almanac vào những năm 1930.

Thuật ngữ "siêu trăng" mô tả thời điểm Mặt Trăng có khoảng cách gần nhất với Trái Đất trên quỹ đạo Mặt Trăng, Trái Đất và Mặt Trời. Khi đó, Mặt Trăng trông sáng và lớn hơn so với bình thường.

Thời điểm dễ quan sát siêu trăng nhất là vào hoàng hôn. Bạn chỉ cần nhìn ra ngoài theo hướng đối diện mặt trời lặn là có thể thấy được toàn cảnh siêu trăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Trung tâm Tin tức VTV24
Từ khóa:

Cùng chuyên mục

XEM

Hoá đơn tiền điện tại Hà Nội tăng vọt do đâu?

VTV.vn - Theo Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội, việc tăng giá điện là do đang thay đổi lịch ghi chỉ số công tơ, chuyển từ đầu tháng sang cuối tháng.

"Trạm tái sinh Aquafina" biến chai nhựa trở nên có ích hơn

VTV.vn - Dự án công nghệ "Trạm tái sinh Aquafina" được ra đời với mục tiêu biến những chai nhựa đã qua sử dụng trở nên có ích hơn với cuộc sống.