Anh chi 178 t​ỷ Bảng để mua sắm vũ khí

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 10:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 23/11, Thủ tướng Anh David Cameron công bố trước Hạ viện báo cáo chiến lược quốc phòng và ninh của Anh. Báo cáo gồm 94 trang được tập trung vào mối lo ngại khủng bố.

Báo cáo cho biết, Bộ Quốc phòng Anh sẽ chi 178 tỷ Bảng trong thập kỷ tới để mua sắm, cải tiến vũ khí và thiết bị, tăng 12 tỷ Bảng so với dự trù trước đó.

Ngoài ra, nhấn mạnh về những nguy cơ trong tương lai gần, Thủ tướng David Cameron tuyên bố sẽ có 10.000 lính luôn sẵn sàng được triển khai trên khắp nước Anh trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công khủng bố.

Anh tuyển thêm 1.900 điệp viên chống IS Anh tuyển thêm 1.900 điệp viên chống IS

VTV.vn - Dự kiến trong 5 năm, Chính phủ Anh sẽ tuyển thêm 1.900 nhân viên làm việc tại các cơ quan tình báo của nước này .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam  TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước