Anh tiến gần tới việc cho phép sinh em bé từ ADN của ba người

Ngọc Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 04/02/2015 18:46 GMT+7

Nước Anh tiến gần đến việc trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cho phép dùng ADN của 3 người để sinh ra em bé theo phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Dự luật được Hạ viện Anh thông qua cho phép sử dụng ADN của ba người gồm người mẹ, người cha và một phụ nữ hiến tặng để sinh em bé bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

Theo các nhà khoa học, việc thụ tinh nhân tạo từ ADN của ba người có thể ngăn chặn các bệnh di truyền, giúp những phụ nữ mắc bệnh di truyền ty thể nghiêm trọng vẫn có thể có con mà không di truyền rối loạn cho thế hệ sau. Bởi khuyết tật trong ty thể có thể dẫn dến các bệnh như teo cơ, bệnh tim, rối loạn chức năng não và suy nhược cơ. Hiện trên thế giới, cứ 6.500 trẻ sơ sinh thì có một trẻ mắc rối loạn ty thể nghiêm trọng.

Nếu được Thượng viện Anh thông qua, dự luật này sẽ bắt đầu có hiệu lực vào năm tới. Tuy nhiên, nhiều ý kiến chỉ trích cho rằng, việc dự luật này được thông qua có thể dẫn tới nguy cơ tạo ra những đứa trẻ nhân tạo theo ý muốn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước