Bầu cử Quốc hội Canada: Đảng Tự do đối lập dẫn đầu

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 20/10/2015 15:14 GMT+7

Cử tri Canada đi bỏ phiếu. (Nguồn: ctvnews.ca)

VTV.vn - Sáng 20/10, theo giờ Việt Nam, cơ quan bầu cử Canada đã công bố kết quả cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra ngày hôm qua (19/10).

Theo đó, Đảng Tự do đối lập của ông Justin Trudeau đã giành đủ số ghế cần thiết để có thể tự đứng ra thành lập Chính phủ.

Theo kết quả được cơ quan bầu cử Canada công bố, Đảng Tự do giành được 40,9% số phiếu bầu, tương đương 189/338 ghế tại Hạ viện khóa mới. Tiếp đến là Đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng Stephen Harper với 32,1% số phiếu bầu, tương đương 102 ghế.

Đảng Bảo thủ cho biết, Thủ tướng Stephen Harper sẽ từ chức lãnh đạo Đảng sau thất bại này. Giới phân tích nhận định, chiến thắng ngoạn mục của Đảng Tự do không chỉ thể hiện sự khát khao thay đổi của cử tri Canada, mà còn đánh dấu sự trở lại nắm quyền của Đảng Tự do sau gần 10 năm vắng bóng.

Với đa số ghế áp đảo tại Hạ viện, tiến trình thành lập Chính phủ hậu bầu cử dự kiến sẽ diễn ra suôn sẻ và chính trường Canada sẽ không có quá nhiều sóng gió.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước