Biểu tình phản đối dự luật lao động mới tại Pháp

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 29/04/2016 11:16 GMT+7

Người biểu tình tụ tập tại Paris ngày 12/4. (Ảnh: The New York Times)

VTV.vn - Ngày 28/4, các cuộc biểu tình trên toàn nước Pháp nhằm phản đối dự luật cải cách lao động đã biến thành bạo động khiến ít nhất 20 cảnh sát bị thương.

Trong số cảnh sát bị thương có 3 người bị thương nghiêm trọng. Hơn 120 người đã bị bắt giữ.

Bạo động nổ ra khi ít nhất 170.000 công nhân và sinh viên đổ xuống đường trong ngày 28/4, tiếp nối làn sóng biểu tình yêu cầu bãi bỏ dự luật cải cách lao động mới được đề xuất đã diễn ra suốt 2 tháng nay tại Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve cho biết, lực lượng cảnh sát buộc phải dùng tới súng hơi cay để giải tán các nhóm thanh niên trẻ đeo mặt nạ khi nhóm này ném chai lọ và đất đá vào cảnh sát. Các vụ đụng độ xảy ra ở nhiều thành phố trên toàn nước Pháp gồm Nantes, Lyon, Marseille và Toulouse. Riêng tại Paris, cuộc biểu tình đã thu hút 15.000 người tham gia.

Thủ tướng Manuel Valls đã chỉ trích mạnh mẽ những vụ bạo động, đồng thời khẳng định những đối tượng gây rối trật tự trị an này sẽ bị đưa ra xét xử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước