Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 17:25 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (Ảnh: newzup.com)

VTV.vn - Theo tuyên bố của Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 18/10, Đức sẵn sàng hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Thổ Nhĩ Ahmet Davutoglu tại Istanbul, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết: Trong năm 2015, Đức sẽ hỗ trợ các cuộc đàm phán giữa Thổ Nhĩ Kỳ và EU về một số chương phải thực hiện để đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên chính thức của Liên minh châu Âu.

Tuyên bố trên của Thủ tướng Đức được cho là một sự thay đổi lớn trong quan điểm của bà về vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU. Vài ngày trước đó, người đứng đầu Chính phủ Đức khẳng định, sự trợ giúp của Thổ Nhĩ Kỳ là cần thiết để ngăn chặn dòng người di cư sang châu Âu. Tuy nhiên, Đức vẫn luôn tỏ ý quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đủ điều kiện để gia nhập EU.

EU hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết khủng hoảng di cư EU hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ để giải quyết khủng hoảng di cư

VTV.vn - Liên minh châu Âu EU vừa đưa ra hàng loạt các biện phát mới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng di cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước