Đức tăng cường thêm 15.000 cảnh sát tới năm 2020

Thu Giang (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 24/12/2016 17:46 GMT+7

Đức sẽ bổ sung thêm biên chế 15.000 cảnh sát ở cấp độ Liên bang và Nhà nước.

VTV.vn - Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere ngày 23/12 thông báo, tới năm 2020, Đức sẽ bổ sung thêm biên chế 15.000 cảnh sát ở cấp độ Liên bang và Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Thomas de Maiziere, kế hoạch tăng cường nguồn nhân lực trong lực lượng an ninh nói trên là "chưa từng có tiền lệ". Ông cũng cho biết thêm, an ninh, an ninh mạng, người tị nạn và nhập cư là những vấn đề chính mà Bộ Nội vụ Đức phải tháo gỡ trong năm 2016 và rất có thể đó là những vấn đề sẽ còn tiếp diễn trong năm 2017.

Theo một nguồn tin, số lượng biên chế năm 2017 của Bộ Nội vụ Đức sẽ tăng 3.350 người, trong đó nguồn nhân lực được phân bổ cho Cảnh sát Liên bang là gần 2.000 người.

Nghi can IS bị cảnh sát Đức bắt giữ đã tự tử Nghi can IS bị cảnh sát Đức bắt giữ đã tự tử Cảnh sát Đức phá vỡ một âm mưu cuồng sát Cảnh sát Đức phá vỡ một âm mưu cuồng sát Xả súng tại Đức: Cảnh sát Đức đột kích một căn hộ ở Munich Xả súng tại Đức: Cảnh sát Đức đột kích một căn hộ ở Munich

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

cảnh sát

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước