Đức tốn hàng tỷ Euro giải quyết khủng hoảng tị nạn

Anh Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 15/05/2016 07:02 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel (phải) gặp gỡ những người tị nạn trong chuyến thăm trại Gaziantep dọc biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - 93,6 tỷ Euro là khoản tiền mà Chính phủ Đức sẽ phải trang trải cho cuộc khủng hoảng người tị nạn từ nay đến cuối năm 2020.

Khoản tiền trên bao gồm chi phí cho việc cung cấp nơi ở, giúp hòa nhập những người tị nạn và giải quyết tận gốc nguyên nhân của cuộc khủng hoảng di cư.

Giới chức Đức đưa ra con số ước lượng này dựa trên 600.000 người di cư tới Đức trong năm 2016, khoảng 400.000 người vào năm 2017 và 300.000 người mỗi năm sau đó; đồng thời dự đoán khoảng 55% trong số những người tị nạn hợp pháp sẽ có việc làm sau 5 năm.

Hiện Chính phủ Đức và chính quyền các bang vẫn chưa nhất trí về các khoản chi phí để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư do hạn chế về ngân sách tại các bang.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước