Hàn Quốc khẳng định quyết tâm triển khai THAAD

Thanh Thủy (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 21/07/2016 16:49 GMT+7

Tên lửa được phóng đi từ hệ thống THAAD của Mỹ. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 21/7 tiếp tục khẳng định quyết tâm triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho biết Chính phủ quyết định triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối vì đây là cách tốt nhất để bảo vệ đất nước và người dân trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Bà Park cũng cho biết hiện đang có nhiều lời kêu gọi hủy bỏ kế hoạch triển khai hệ thống này từ một số chính trị gia và người dân. Tuy nhiên, bà khẳng định việc triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối là không thể tránh khỏi. Hàn Quốc sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước, đồng thời ra lệnh cho Chính phủ sẵn sàng trả đũa mạnh mẽ nếu bị khiêu khích.

Tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Triều Tiên tiến hành phóng 3 quả tên lửa đạn đạo ra bờ biển phía Đông của nước này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước