Iran cáo buộc tin tặc Mỹ đứng sau vụ tấn công mạng vào Bộ Dầu mỏ

Theo TTXVN-Thứ năm, ngày 28/05/2015 17:32 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: gizmodo.com)

VTV.vn - Ngày 26/5, Iran thông báo đã đập tan âm mưu tấn công mạng nhằm vào Bộ Dầu mỏ của nước CH Hồi giáo này, đồng thời khẳng định những tin tặc ở Mỹ đứng sau âm mưu tấn công.

Hãng tin bán chính thức Fars dẫn lời người đứng đầu lực lượng cảnh sát mạng của Iran, Chuẩn tướng Kamal Hadianfar cho biết đơn vị này đã chặn đứng "vụ tấn công của các tin tặc nhằm vào Bộ Dầu mỏ".

Theo ông Hadianfar, vụ tấn công trên bắt nguồn từ Mỹ và giới chức Washington đã được thông báo về điều này. Theo Tướng Hadianfar, âm mưu tấn công trên diễn ra trong bốn ngày vào thời điểm đầu Năm mới của Iran, bắt đầu từ hôm 20/3.

Cùng ngày, phát biểu tại tổ chức tư vấn Hội đồng Atlantic tại thủ đô Washington, Đại sứ Đức tại Mỹ Peter Wittig cho hay việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với Iran theo một thỏa thuận hạt nhân tiềm năng nhiều khả năng sẽ không thể diễn ra trước cuối năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước