Iran khẳng định lập trường về chương trình tên lửa

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 07:29 GMT+7

Tên lửa của Iran trong một lần phóng thử. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm 10/4 khẳng định, Tehran sẽ không đàm phán về chương trình tên lửa của nước này.

Phát biểu trong cuộc gặp với người đồng cấp Estonia Marina Kaljurand, ông Zarif cho biết chương trình tên lửa của Iran vì mục đích quốc phòng. Ông Zarif cũng cho biết, Mỹ - quốc gia luôn chỉ trích chương trình tên lửa của Tehran, không nên đưa ra những cáo buộc sai lầm về Iran, thay vào đó Washington cần giảm việc bán vũ khí tại Trung Đông.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Iran được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 7/4 vừa qua cho biết, Mỹ sẵn sàng đàm phán với Iran để giải quyết những vấn đề liên quan đến chương trình tên lửa của Tehran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước