Iraq: Phát hiện hố chôn tập thể 400 người gần Fallujah

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 06/06/2016 14:33 GMT+7

Một hố chôn tập thể các nạn nhân của IS ở Iraq. (Ảnh minh họa: Daily Star)

VTV.vn - Ngày 5/6, lực lượng an ninh Iraq đã phát hiện một hố chôn tập thể lớn của khoảng 400 người ở gần thành phố Fallujah, phía Tây thủ đô Baghdad.

Hố chôn được phát hiện khi sau khi lực lượng an ninh Iraq giành lại quyền kiểm soát một khu vực ở Fallujah từ tay tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Một sĩ quan cảnh sát cho biết, lực lượng an ninh gồm cảnh sát liên bang, quân đội và nhóm vũ trang Hashed al-Shaabi đã tìm thấy một hố chôn tập thể tại khu vực Saqlawiya, phía Tây Bắc Fallujah, trong một chiến dịch rà phá mìn. Mộ tập thể này chứa thi thể của khoảng 400 người, hầu hết là binh lính Iraq bị các tay súng IS hành quyết trong các năm 2014 và 2015.

Ngoài ra, cũng có thi thể của các thường dân bị IS hành quyết vì bị cáo buộc làm gián điệp và vi phạm các luật lệ của tổ chức này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước