Mỹ bắt trùm vũ khí hóa học của IS

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/03/2016 15:00 GMT+7

Một kho vũ khí hóa học của IS bị phát hiện ở Ramadi, Iraq. (Ảnh: Sky News)

VTV.vn - Ngày 10/3, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố đã bắt được Sleiman Daoud al-Afari - thủ lĩnh phụ trách vũ khí hóa học của IS trong một chiến dịch triển khai tại Iraq hồi tháng 2.

Thư ký báo chí của Lầu Năm Góc Peter Cook cho biết, việc bắt giữ Sleiman Daoud al-Afari đã loại một thủ lĩnh chủ chốt của IS khỏi vòng chiến đấu. Hiện tên này đang bị giam giữ tại Iraq.

Qua khai thác, quân đội Mỹ đã biết được thông tin chi tiết về các cơ sở sản xuất và cất giữ vũ khí hóa học của IS cũng như những đối tượng có liên quan. Thông tin này sẽ giúp ích cho việc tiến hành các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm phá vỡ và làm suy yếu khả năng của IS trong việc sản xuất vũ khí hóa học.

Quân đội Mỹ tấn công các khu vực chứa vũ khí hóa học của IS Quân đội Mỹ tấn công các khu vực chứa vũ khí hóa học của IS

VTV.vn -Kênh truyền hình CNN ngày 9/3 đưa tin, máy bay chiến đấu Mỹ đã bắt đầu nhằm mục tiêu tấn công vào các khu vực chứa vũ khí hóa học của IS ở gần thành phố Mosul tại Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước