Mỹ, Nhật, Ấn Độ tập trận chung tại Ấn Độ Dương

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 17/10/2015 23:00 GMT+7

(Nguồn: indianexpress.com)

VTV.vn - Cuộc tập trận chung mang tên Malabar ở Vịnh Bengal,thuộc Ấn Độ Dương nhằm tăng cường an ninh hàng hải ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.

Cuộc tập trận của Hải quân ba nước kéo dài 6 ngày nhằm củng cố sự tin cậy lẫn nhau, khả năng phối hợp tác chiến, cũng như chia sẻ kinh nghiệm giữa hải quân Ấn Độ, Nhật Bản và Mỹ. Cuộc tập trận cũng để củng cố năng lực chống tàu ngầm và huấn luyện thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, chiến thuật cũng như các nhiệm vụ khác.

Hải quân Ấn Độ đã triển khai một tàu ngầm và các máy bay tham gia cuộc trập trận này, trong khi Mỹ triển khai tàu sân bay và tàu ngầm.

Đây là lần thứ tư Nhật Bản tham gia chuỗi tập trận hải quân Malabar và là lần đầu tiên kể từ năm 2007, lực lượng phòng vệ Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận tại Ấn Độ Dương.

Không quân Mỹ và Ukraine tiến hành tập trận chung Không quân Mỹ và Ukraine tiến hành tập trận chung

VTV.vn - Hôm 8/9, lực lượng không quân của Mỹ và Ukraine đã tiến hành tập trận chung.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước