Người dân Ai Cập bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 18/10/2015 19:44 GMT+7

Áp phích chân dung các ứng cử viên Quốc hội trên một đường phố ở Cairo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Hôm nay (18/10), người dân Ai Cập đã bắt đầu đi bỏ phiếu cho cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi Quốc hội cũ bị giải tán năm 2012.

Theo Ủy ban Bầu cử Tối cao Ai Cập, cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo hai vòng. Theo đó, vòng 1 sẽ diễn ra trong hôm nay (18/10) và ngày mai (19/10). Vòng 2 sẽ diễn ra vào ngày 22/11 và ngày 23/11, tại những khu vực bầu cử chưa chọn được ra người chiến thắng trong vòng 1. Kết quả sẽ được công bố vào đầu tháng 12 tới.

Các cuộc bầu cử được mong đợi từ lâu này được coi là bước cuối cùng để Ai Cập hoàn tất tiến trình chuyển tiếp chính trị.

Quốc hội Ai Cập nhiệm kỳ trước đã bị giải tán hồi tháng 6/2012, kể từ đó quốc gia Bắc Phi này đã không có cơ quan lập pháp cao nhất trong suốt 3 năm qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước