Nhà thờ Hồi giáo tại Pháp bị tấn công

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 26/12/2015 12:27 GMT+7

Người dân chụp ảnh cửa số kính của nhà nguyện bị đập phá. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 25/12 - ngày lễ Giáng sinh của người Thiên chúa giáo, tại đảo Corse của Pháp đã xảy ra vụ nhà nguyện Hồi giáo bị đập phá, các cuốn kinh Koran bị đốt cháy.

Cảnh sát địa phương cho biết, một nhóm người biểu tình đã phá vỡ cửa kính, tràn vào và tìm cách đốt cháy các cuốn kinh Koran tại nhà nguyện tại nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Ajaccio (Pháp).

Trên mạng xã hội Twitter, Thủ tướng Pháp Manuel Valls lên án vụ việc này là "một sự báng bổ tôn giáo không thể chấp nhận". Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve chỉ trích hành động tấn công nhà thờ Hồi giáo là dấu hiệu của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thói bài ngoại.

Giới chức địa phương và người đứng đầu chính quyền đảo Corse đã cam kết sẽ bắt giữ những kẻ chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Căng thẳng tại Ajaccio tăng cao sau khi 2 lính cứu hỏa và 1 cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ ở một khu dân cư có mức thu nhập thấp của thành phố này.


Các cuốn kinh Koran bị đốt. (Ảnh: AP)

Các cuốn kinh Koran bị đốt. (Ảnh: AP)


Cảnh sát Pháp đang kiểm tra hiện trường vụ đập phá. (Ảnh: AP)

Cảnh sát Pháp đang kiểm tra hiện trường vụ đập phá. (Ảnh: AP)

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước