Nhân viên cứu trợ LHQ được phóng thích tại Sudan

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 02/02/2015 09:52 GMT+7

Nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N). (Ảnh: Reuters)

Các nhân viên cứu trợ người Bulgaria tham gia các hoạt động nhân đạo của LHQ đã được phóng thích tại Sudan.

Lực lượng chống đối Chính phủ tại Sudan đã phóng thích các nhân viên cứu trợ người Bulgaria tham gia các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc (LHQ), bị các tay súng bắt giữ tại khu vực xung đột Nam Kordofan.

Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 1/2 đã xác nhận thông tin trên. Bà Betina Zhoteva, phát ngôn viên bộ trên, cho biết các nhân viên cứu trợ đều trong tình trạng sức khỏe tốt và ở một nơi an toàn cùng với một nhóm thuộc Chương trình Lương thực thế giới của LHQ (WFP). Bà khẳng định, Chính phủ Bulgaria không phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào và vì thế, không thể coi đây là một vụ bắt cóc tống tiền.

Sáu nhân viên WFP đã bị nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) bắt giữ hôm 26/1 khi chiếc trực thăng chở họ phải hạ cánh khẩn cấp ở Nam Kordofan. Người phát ngôn SPLM-N Mubarak Ardol cũng xác nhận rằng việc chuyển giao 6 người Bulgaria này cho LHQ đã hoàn tất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước