Nhìn lại các vụ xả súng đẫm máu tại Mỹ

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/06/2016 19:28 GMT+7

VTV.vn - Theo một nghiên cứu mới được công bố gần đây, có nhiều vụ thảm sát hàng loạt xảy ra tại Mỹ hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.

Ngày 12/6/2016, 50 người đã thiệt mạng. Nghi phạm Omar Mateen đã xả súng vào một hộp đêm dành cho người đồng tính ở Orlando, bang Florida.

Năm 2007, 32 người chết. Sát thủ Cho Seung-Hui, một sinh viên năm cuối, đã thực hiện vụ thảm sát tại trường Đại học Virgina Tech, rồi sau đó tự sát.

Năm 2012, 27 người thiệt mạng. Trước khi tự sát, hung thủ Adam Lanza đã bắn chết 20 trẻ em và 6 người lớn khác tại trường Tiểu học Sandy Hook, bang Connecticut.

Năm 2015, 14 người chết. Cặp vợ chồng Syed Farook và Tashfeen Malik đã xả súng vào một bữa tiệc của các nhân viên làm việc cho một cơ sở y tế cộng đồng tại San Bernardino, bang Califonia.

Trong khoảng thời gian từ năm 1966 - 2012, tổng cộng 90 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại Mỹ. Con số này chiếm tới gần 1/3 trên 292 vụ tấn công tương tự xảy ra trên thế giới cũng trong khoảng thời gian đó.

Người Mỹ cũng sở hữu số lượng súng nhiều nhất thế giới. Ước tính có tới 310 triệu khẩu súng đang được lưu hành tại nước này. Với dân số 319 triệu người, số liệu này đồng nghĩa với việc gần như người Mỹ nào cũng sở hữu một khẩu súng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước