Những nghiên cứu “có một không hai” của Giải Ig Nobel 2015

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 19/09/2015 06:37 GMT+7

Khán giả cười nghiêng ngả, phi hàng trăm máy bay giấy lên sân khấu Trao giải Ig Nobel 2015 (Ảnh: EPA/CJ GUNTHER)

VTV.vn - Với mục tiêu tôn vinh những công trình nghiên cứu "làm con người cười, sau đó làm họ phải suy ngẫm", lễ trao giải Ig Nobel 2015 tiếp tục mang đến những tràng cười vui vẻ.

Một trong những giải thưởng đáng chú ý được dành cho nghiên cứu về từ "huh?". Phát hiện của nhà nghiên cứu từ Hà Lan cho rằng, từ này dường như tồn tại trong mọi ngôn ngữ của con người nhưng không rõ nguyên nhân tại sao.

Giải Ig Nobel Vật lý thuộc về Patricia Yang (Viện Công nghệ Georgia, Mỹ) cùng các cộng sự với phát hiện là các loài động vật có vú, bất kể kích thước nào, đều đi tiểu trong khoảng thời gian trung bình là 21 giây.

Các giải thưởng khác được trao cho nghiên cứu về nụ hôn và thậm chí là cách luộc trứng lòng đào.

Giải Ig Nobel ra đời năm 1991 với lễ trao giải được tổ chức vào đầu mùa Thu hàng năm, gần thời gian công bố các giải Nobel chính thức. Giải Ig Nobel phần lớn được trao cho các công trình khoa học có tính hài hước, gây ngạc nhiên hay đôi khi mang cả màu sắc chỉ trích.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước