Pháp muốn tự quyết định mục tiêu không kích IS

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 16/09/2015 10:32 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls (Ảnh: Le Point)

VTV.vn - Pháp sẽ tự quyết định các mục tiêu khi nước này tiến hành các cuộc không kích nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Phát biểu trước Quốc hội Pháp ngày 15/9, Thủ tướng Manuel Valls cho biết, Pháp sẽ hoàn toàn tự chủ trong quyết định và hành động. Pháp sẽ sử dụng chính quân đội của mình để thực hiện các cuộc không kích.

Tuần trước, Pháp đã bắt đầu các chuyến bay trinh sát trên lãnh thổ Syria. Tổng thống Pháp Francois Hollande cho biết, các cuộc không kích sẽ sớm được tiến hành sau đó.

Theo Thủ tướng Pháp Manuel Valls, sở dĩ nước này mở rộng phạm vi không kích IS vì lực lượng này đã không ngừng lớn mạnh trong năm qua, đe dọa lợi ích của Pháp trên chính lãnh thổ Pháp cũng như ở nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

không kích IS

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước