Pháp: Nghiên cứu giống nho thích nghi biến đổi khí hậu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 16/09/2015 20:42 GMT+7

VTV.vn - Các nhà sản xuất rượu vang Pháp đang nghiên cứu một loại nho có cơ chế thích nghi tốt, có thể đối phó với biến đổi khí hậu.

Tại cánh đồng nho ở tỉnh Beaujolais, Pháp, những chùm nho chín mọng được thu hái không nhằm mục đích tiêu thụ, mà để nghiên cứu. Trên cánh đồng, người ta trồng nhiều loại nho khác nhau, bao gồm cả giống nho Gamay nổi tiếng nước Pháp.

Qua đó, các nhà nghiên cứu có thể xác định, loại nho nào thích nghi tốt nhất với biến đổi khí hậu và có khả năng chống mục ruỗng cao nhất. Số nho này sau đó sẽ được gửi tới phòng thí nghiệm và ép để kiểm tra nồng độ axit.

Theo dự kiến, dự án này sẽ được nhân rộng trên nhiều cánh đồng nho khác tại Pháp trong một vài năm tới. Những giống nho thích nghi tốt sẽ được lai giống hoặc trồng tại những khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước