Sập mỏ vàng ở Nam Phi, hơn 100 người bị chôn vùi

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 06/02/2016 05:30 GMT+7

Hiện trường vụ sập mỏ vàng tại Nam Phi. (Ảnh: RT)

VTV.vn - Hơn 115 công nhân bị chôn vùi dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Mpumalanga, miền Đông của Nam Phi hôm 5/2.

Theo thông tin mới nhất từ lực lượng cứu hộ, gần 90 người đã được đưa lên khỏi mặt đất.

Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để giải cứu những công nhân vẫn còn đang bị mắc kẹt. Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ sập mỏ này.

Được biết, mỏ vàng bị sập thuộc công ty chuyên khai thác vàng Vantage. Cổ phiếu của công ty này đã bị loại bỏ khỏi sàn chứng khoán Nam Phi từ đầu năm ngoái.

Nam Phi là quốc gia có trữ lượng khoáng sản rất lớn, trong đó có nhiều mỏ vàng, bạch kim, kim cương và than đá, nhưng cũng là nơi xảy ra nhiều tai nạn trong quá trình khai mỏ. Trong năm ngoái, gần 80 công nhân đã thiệt mạng vì các tai nạn hầm mỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước