Siêu bão Nepartak đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc)

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/07/2016 06:38 GMT+7

Binh sĩ Đài Loan phân phát bao cát cho người dân huyện Ilan để họ chuẩn bị phòng chống bão. (Ảnh: EPA)

VTV.vn - Sáng sớm nay (8/7), siêu bão Nepartak đã đi vào đảo Đài Loan, Trung Quốc. Đây là siêu bão mạnh nhất trong vòng 45 năm qua đổ vào hòn đảo này.

Siêu bão Nepartak là bão nhiệt đới mạnh cấp 4 trên thang 5 cấp, gây mưa trên diện rộng với lượng mưa đo được lên đến 750 mm và với sức gió lên tới 120 km/h. Hiện cơn bão này đang di chuyển về phía tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc.

Từ ngày 7/7, chính quyền tỉnh Phúc Kiến đã tạm dừng tất cả các hoạt động trên biển, đồng thời yêu cầu tất cả tàu cá đang hoạt động trên biển phải về nơi tránh bão an toàn, chủ động rời khỏi khu vực nguy hiểm để tránh bão.

Theo Tân Hoa xã, siêu bão này sẽ khiến nhiều địa phương ở Trung Quốc thêm chật vật, trong bối cảnh nước này đang vật lộn với đợt lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước