Số lượng tê giác bị giết tăng đột biến

Hoài Thu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 03/04/2016 18:10 GMT+7

VTV.vn - Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế mới đây cho biết số lượng tê giác bị săn bắt ở châu Phi đã tăng trong 6 năm liên tiếp.

Trong đó, riêng năm 2015 đã có hơn 1.300 cá thể tê giác bị giết - số lượng nhiều nhất trong 1 năm. Những số liệu này một lần nữa cho thấy tình trạng săn bắt tê giác trái phép vẫn ở mức đáng báo động.

Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế cho biết: vào năm 2015, ít nhất 1.338 cá thể tê giác tại châu Phi bị săn bắn để lấy sừng. Hành vi phi pháp này gia tăng do nhu cầu tăng lên từ khu vực Đông Nam Á - nơi sừng tê giác được trả giá rất cao vì các tác dụng y khoa được đề cao của chúng.

Giá chợ đen của sừng tê giác lên tới khoảng 60.000 USD một kg và đắt hơn cả cocaine thậm chí cả kim cương hay vàng.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng khi số lượng săn bắn tại một chỗ giảm đi, chỗ khác sẽ tăng lên. Cụ thể, số tê giác bị giết giảm ở Nam Phi nhưng tăng gấp 4 lần ở Namibia và tăng gấp đôi ở Zimbabwe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước