Thổ Nhĩ Kỳ truy quét đối tượng liên quan đến đảo chính

Quỳnh Anh (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 20/07/2016 14:54 GMT+7

Xe quân sự của phe đảo chính bỏ lại ở Istanbul. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch truy quét và làm trong sạch bộ máy công quyền, sau vụ đảo chính bất thành vào cuối tuần qua.

Quy mô của chiến dịch này đã mở rộng từ lực lượng vũ trang và cơ quan hành pháp sang cả ngành giáo dục. Tính tới nay, tổng cộng ít nhất 45.000 người đã bị bắt giữ, sa thải hoặc bị đình chỉ công tác với cáo buộc liên quan đến vụ đảo chính này.

Những đối tượng này hầu hết là nhân viên thuộc Văn phòng Thủ tướng, Tổng cục Các vấn đề Tôn giáo Thổ Nhĩ Kỳ, Cơ quan tình báo quốc gia, các nhân viên ngành giáo dục, hiệu trưởng và trưởng khoa ở các trường đại học nước này.

Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng rút giấy phép hoạt động của tất cả các đài phát thanh và truyền hình có liên quan tới Giáo sĩ Gulen - người bị Ankara cáo buộc đứng đằng sau âm mưu đảo chính bất thành cuối tuần trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước