Vòng đàm phán mang tính quyết định về vấn đề hạt nhân của Iran

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 26/03/2015 10:14 GMT+7

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: timesofisrael.com)

VTV.vn - Vòng đàm phán mang tính quyết định giữa Iran và nhóm P5+1 về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran sẽ được khởi động vào ngày 26/3 tại TP. Lausanne, Thụy Sĩ.

Phát biểu trước thềm cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ hy vọng về một thỏa thuận với Tehran. Tuy nhiên, ông Kerry cũng cảnh báo về khả năng Iran phát triển toàn diện vũ khí hạt nhân nếu các cuộc thảo luận thất bại, đồng thời hối thúc giới chỉ trích cuộc đàm phán đưa ra một giải pháp thay thế mang tính khả thi.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif nhấn mạnh, việc dỡ bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt đối với nước này là một điều kiện để đạt được thỏa thuận hạt nhân.

Hiện tại, Iran và nhóm P5+1 đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran trước ngày 31/3, nhằm hướng tới một thỏa thuận cuối cùng vào cuối tháng 6.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước