Vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập có thể do đánh bom và liên quan đến IS

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/11/2015 06:56 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Anh và một nguồn tin tình báo Mỹ đã đều bày tỏ nghi vấn về khả năng máy bay Airbus 321 của Nga rơi tại Ai Cập là do bị đánh bom.

Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ, trong khi quá trình điều tra đang được tiến hành, chưa thể kết luận chính xác nguyên nhân khiến chiếc máy bay của Nga gặp nạn. Tuy nhiên, căn cứ vào những thông tin trong quá trình điều tra, Anh nghi ngờ rằng việc máy bay rơi có thể liên quan đến một thiết bị nổ. Chính phủ Anh cũng quyết định tạm thời dừng tất các chuyến bay từ nước này tới khu nghỉ dưỡng Sharm el Sheik của Ai Cập.

Trong khi đó, một nguồn tin tình báo Mỹ khẳng định, vụ máy bay Nga rơi tại Ai Cập là bom được đặt trong vali và vụ việc này có liên hệ với IS.

Hiện phía Nga chưa có phản ứng chính thức trước những thông tin này. Tuy nhiên, Nga từng tuyên bố không thể loại trừ bất cứ khả năng nào gây ra thảm họa hàng không nói trên.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước