Vụ tấn công trường học ở Kenya: Kết thúc chiến dịch giải cứu con tin

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 03/04/2015 15:20 GMT+7

VTV.vn - Ngày 3/4, Trung tâm thảm họa quốc gia Kenya cho biết, chiến dịch giải cứu con tin ở trường học (thị trấn Garissa, nằm gần biên giới với Somalia) đã kết thúc sau 16 tiếng.

Tính đến thời điểm này, 147 người đã thiệt mạng, trong đó hầu hết là sinh viên. Khi vụ tấn công xảy ra, trong trường có khoảng 700 sinh viên, khoảng 580 sinh viên đã thoát thân và 79 người trong đó bị thương.

Trong chiến dịch này, lực lượng quân đội và an ninh đã được triển khai để phong tỏa ngôi trường. Xe tăng cũng được huy động để đối phó với vụ tấn công. Lệnh giới nghiêm vào ban đêm đã được ban bố tại một số khu vực của Kenya.

Đây là vụ tấn công đẫm máu nhất mà nhóm Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab gây ra trên lãnh thổ Kenya.

Phóng viên VTV đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với ông Nguyễn Minh Đức, Trưởng cơ quan đại diện TTXVN tại Nam Phi để biết thêm thông tin chi tiết về vụ việc này.

Vụ tấn công trường học ở Kenya: 147 người thiệt mạng Vụ tấn công trường học ở Kenya: 147 người thiệt mạng

VTV.vn - Số người thiệt mạng trong vụ tấn công trường Cao đẳng Garissa, Đông Bắc Kenya đã lên tới 147 người.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước