Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua

Trung tâm tin tưc VTV24-Thứ bảy, ngày 05/05/2018 20:51 GMT+7

VTV.vn - Ngoài Boracay, Cebu thì Davao, quê hương của tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cũng là địa điểm du lịch đáng để khám phá khi đến Philippines.

"Life is here - Cuộc sống chính là ở nơi đây" là câu khẩu hiệu du lịch của thành phố Davao, quê hương của người được mệnh danh là "Donald Trump của châu Á"- tổng thống Phillippines Rodrigo Duterte. Không nổi tiếng bằng Cebu, El Nido hay Boracay nhưng Davao vẫn có những điều khác biệt để không bị chìm lẫn trong những địa danh nổi tiếng của du lịch Philippines.

Davao có một mặt hướng ra biển với hàng trăm đảo lớn nhỏ nằm rải rác liền kề, là thủ phủ của Mindanao – một trong ba đảo lớn nhất của Philippines. Đây là vùng đất pha trộn nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó nổi bật nhất là văn hóa Tây Ban Nha và Mỹ. Do đó ở Davao thường xuyên tổ chức những lễ hội truyền thống đầy sắc màu hấp dẫn khách du lịch. Ngoài ra với ưu thế về sự đa dạng trong sinh thái nên đến Davao, du khách sẽ vừa được " lên rừng" và "xuống biển" với những trải nghiệm không thể nào quên.

Thành phố của những con đại bàng lớn nhất thế giới

Cách trung tâm thành phố Davao khoảng nửa tiếng đi xe, Trung tâm đại bàng Philippines (PEC) là nơi nuôi dưỡng và bảo tồn đại bàng lớn nhất thế giới. Ông Domingo Tadena, đại diện trung tâm bảo tồn cho biết hiện nơi này đang nuôi 36 con đại bàng, trong đó có 23 con để nghiên cứu, bảo tồn và nhân giống, 13 con khác dành cho khách tham quan ngắm.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 1.

Trung tâm đại bàng Philippines là nơi bảo tồn những giống đại bàng quý trên thế giới.

Hầu hết những con đại bàng được bảo tồn tại đây đều là những giống đại bàng quý hiếm và có kích thước lớn nhất trên thế giới. Những con cái có chiều cao trung bình 102 cm và nặng 7 đến 8 kg, trong khi con đực cao trung bình 91 cm và nặng 5 kg.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 2.

Những chú đại bàng tại đây được mệnh danh là "vua của các loài chim"

Từ năm 1978, đại bàng cũng được chọn là con vật biểu tượng của đảo quốc Philippines.

Thiên đường Madives của Đông Nam Á

Tại Philippines có rất nhiều hòn đảo tuyệt đẹp tuy nhiên đảo Samal là một trong những hòn đảo hoang sơ nhất, và hầu như rất ít bị tác động bởi mặt trái của ngành công nghiệp du lịch. Nơi đây được mệnh danh là "thiên đường Madives" của Philippines với bãi biển cát trắng dài tuyệt đẹp và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 3.

Salma được bình chọn là 1 trong 500 hòn đảo đẹp nhất thế giới

Đến với Salma, du khách chỉ cần chi trả một nửa chi phí so với Madives là đã có thể nghỉ dưỡng trong các khu resort nằm thơ mộng giữa những rặng dừa, ngắm mặt trời mọc ngay trên giường ngủ giữa biển hoang sơ.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 4.

Những khu resort nằm giữa đảo với cảnh đẹp rung động lòng người

Gây ấn tượng mạnh tại Salma là nước biển trong đến mức du khách có thể đứng trên bờ và ngắm nhìn cả một thế giới dưới lòng biển. Hàng trăm loài cá nhỏ đầy màu sắc cùng rùa biển, cá heo  dưới làn nước trong vắt tạo nên một đời sống biển sinh động. Một trong những hoạt động mà du khách không thể bỏ qua khi đến đây là đắm mình dưới làn nước xanh biếc để ngắm những rặng san hô đầy màu sắc.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 5.

Du khách lặn biến ngắm cá và san hô ở đảo Salma

Thời gian tốt nhất để đến đảo Samal là từ tháng 11 đến tháng 5, đặc biệt thời gian này rất phù hợp với hoạt động lặn biển.   

Xứ sở của trái cây nhiệt đới

Davao được biết đến như thiên đường của các loại trái cây nhiệt đới như bưởi, mít, chuối, măng cụt, dứa, dừa, chôm chôm. Tuy nhiên loại trái cây đặc trưng nhất của thành phố này là sầu riêng và nó cũng được mệnh danh là " vua của các loại trái cây" ở Davao. Sầu riêng Davao có múi trung bình, cơm vàng, hạt lép, thơm nồng và có vị ngọt thanh hơn các vùng khác.

 Davao còn chiêu đãi du khách một loại trái cây đặc biệt khác, nó có múi giống múi mít nhưng mùi sầu riêng, vỏ có gai rất mịn, tròn lẳn như trái bưởi xanh. Nông dân ở đây cho biết đó là giống cây ghép giữa sầu riêng và một loại mít tố nữ. Đến Davao bạn đừng quên mua về làm quà những sản phẩm từ trái cây như: kẹo sầu riêng, chuối sấy, kẹo măng cụt, …

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 6.

Sầu riêng là trái cây đặc trưng của Davao


Thử cảm giác mạnh với các trò chơi mạo hiểm

Do địa lý có cả núi và biển nên Davao là nơi thích hợp cho những du khách yêu thích các trò chơi cảm giác mạnh trên mọi địa hình. 

Nếu thích đu dây mạo hiểm, bạn đừng quên đến khu vui chơi Outland và thành phố Zip để treo mình lơ lửng trên không và thưởng thức toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố từ trên cao. Cũng là lơ lửng trên cao, nhưng bạn sẽ "đứng tim" với trò đạp xe đạp trên không ở công viên Eden Nature. Du khách sẽ được đạp xe trên dây cáp ở độ cao hơn 18 mét cùng quãng đường dài 200 mét.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 7.

Du khách thích thú với trò chơi đạp xe đạp trên không

Còn bạn muốn lướt ván, công viên lướt ván Deca sẽ không khiến bạn thấy vọng. Bạn cũng có thể thám hiểm dòng sông Davao hoang dã với những dòng nước mạnh mẽ  dài hơn 10km cùng bạn bè. Đây chắc chắn là những trải nghiệm không thể nào quên.

Trải nghiệm những phương tiện giao thông độc đáo

Đến Davao, thứ dễ đập vào mắt và thu hút bạn trên đường phố nhất chính là những chiếc Jeepney. Đây là loại phương tiện công cộng được hầu hết người dân Davao lựa chọn khi di chuyển trong thành phố. Bất kể đâu trên những con đường ở Davao, du khách đều có thể nhìn thấy những chiếc Jeepney xanh đỏ tím vàng nối đuôi nhau qua lại, tạo nên một bức tranh giao thông rực rỡ sắc màu.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 8.

Jeepney là phương tiện giao thông công cộng phổ biến tại Davao

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 9.

Xe được sơn đủ màu sắc bắt mắt

Bên cạnh xe Jeepney là Habal-Habal, một phương tiện giải quyết khá hiệu quả nhu cầu đi lại, học hành, làm việc của người dân Davao. Chiếc xe 3 bánh này có thiết kế giống xe lam của Việt Nam, là 1 chiếc xe máy có gắn thêm một lồng bên cạnh đủ chỗ cho từ 2 - 3 người ngồi. Tuy nhiên nếu khéo sắp xếp thì cũng có thể ngồi 4 hoặc 5 người.

Du lịch đến thành phố quê hương của “Donald Trump châu Á”: 5 điều không thể bỏ qua - Ảnh 10.

Habal-Habal giống như xe lam ở Việt Nam

Giá di chuyển là 4 peso/người cho 3km đầu tiên bằng xe Jeepney và 2 peso/người trên chiếc Habal-Habal cho quãng đường ngắn khoảng 1 km. Việc ngồi trên những chiếc xe đông đúc người dân bản địa, không có máy lạnh và chốc chốc lại ghé trạm đón trả khách sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên.  

Lưu ý khi đến Davao - Philippines

- Từ Việt Nam không có chuyến bay thẳng đến Davao nên bạn có thể chọn hãng hàng không Philippines Airlines từ TP.HCM hoặc hãng hàng không Cebu Pacific từ Hà Nội quá cảnh ở thủ đô Manila để đến Davao.

- Thời tiết ở Davao khá nóng và có độ ẩm cao, nhiệt độ trung bình từ 25 đế 35 độ C nên khi đi du lịch bạn nên lựa chọn quần áo mỏng nhẹ, mang theo kính mát, kem chống nắng, giày thể thao để thuận tiện cho việc đi lại.

- Davao là thành phố du lịch không hút thuốc nên bạn cần hỏi hướng dẫn viên hoặc người dân để tìm khu dành riêng cho người hút thuốc nếu không muốn bị phạt vì hút thuốc ở nơi công cộng.

- Khi đến sân bay Davao, bạn sẽ được phát miễn phí sim 3G để sử dụng mạng Internet. Tuy nhiên dung lượng thường có hạn nên bạn có thể mua thêm thẻ cào có bán ở các tiệm tạp hóa hoặc cửa hàng tiện lợi với giá từ 100 đến 300 peso (khoảng 45.000 đến 130.000 đồng) để kết nối mạng thông suốt trong suốt chuyến đi.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước