Rơi máy bay quân sự Nga ở Syria: Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật

Duy Nghĩa (PV Đài THVN Thường trú tại Nga)-Thứ tư, ngày 07/03/2018 15:59 GMT+7

VTV.vn - 39 người đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tại căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở tỉnh Latakia, Syria. Theo các thông tin ban đầu, nguyên nhân có thể là lỗi kỹ thuật.

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ 33 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay vận tải quân sự An-26 bị rơi khi đang hạ cánh tại sân bay Hmeymim chỉ cách đường băng khoảng 500m. Tất cả đều là quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Nga.

Sự cố kỹ thuật có thể là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này, không có dấu hiệu chiếc An 26 bị bắn hạ. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga sẽ nghiên cứu tất cả các giả thiết có thể, trong đó có yếu tố thời tiết.

Rơi máy bay quân sự Nga ở Syria: Nguyên nhân có thể do lỗi kỹ thuật - Ảnh 1.

Một máy bay vận tải quân sự An-26 của Nga. (Ảnh: Sputnik)

An-26 là máy bay quân sự tầm trung được dùng rộng rãi trong quân đội Nga và được đánh giá là loại máy bay an toàn bậc nhất hiện nay.

Sân bay quân sự ở Hmeimim được quân đội Nga sử dụng trong cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau khi tiêu diệt phần lớn sinh lực của tổ chức này. Từ tháng 7/2017, quân đội Nga đã rút dần binh lực theo lệnh của Tổng thống Nga, chỉ để lại Syria một lực lượng vừa đủ để giúp Chính phủ nước này tiếp tục cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.

Nga lập ủy ban điều tra vụ máy bay rơi ở Syria Nga lập ủy ban điều tra vụ máy bay rơi ở Syria

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, máy bay vừa rơi ở căn cứ của Nga tại Syria không phải do bị tấn công và Bộ này sẽ lập ủy ban điều tra vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước