Giao lưu trực tuyến giải đáp về vắc xin mới và chương trình tiêm chủng

PVCập nhật 21:04 ngày 22/04/2018

VTV.vn - Những câu hỏi về vắc xin mới và chương trình tiêm chủng của khán giả đã được các khách mời giải đáp tại cuộc GLTT ngày 22/4.

Tháng 4/2018, vắc xin Sởi - Rubella do Việt Nam sản xuất sẽ được sử dụng trên quy mô toàn quốc.

Tháng 5/2018, vắc xin ComBE Five sẽ được triển khai tiêm tại 4 tỉnh thành Hà Nam, Bình Định, Đồng Tháp, Kon Tum.

Tháng 8/2018, trẻ sẽ được tiêm 1 mũi vắc xin bại liệt IPV.

Vì sao lại có những sự thay đổi này? Liệu việc chuyển đổi vắc xin sắp tới có gây nên sự bất ổn gì không? Đó là hai trong hàng loạt thắc mắc của các bậc phụ huynh có con nhỏ ở độ tuổi tiêm chủng.

Những câu hỏi liên quan tới 2 loại vắc xin mới cũng như chương trình tiêm chủng đã được giải đáp trong chương trình GLTT với 2 khách mời:

PGS. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương.

PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương.

Giao lưu trực tuyến giải đáp về vắc xin mới và chương trình tiêm chủng - Ảnh 1.

PGS. TS Trần Minh Điển (phải) và PGS. TS Trần Như Dương (trái) sẽ là hai vị khách mời tham gia buổi GLTT.

KHÁCH MỜI THAM DỰ

  • PGS. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

    PGS. TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương

    Đặt câu hỏi
  • PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

    PGS. TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

    Đặt câu hỏi
Ý kiến / Tương tác
    Xem Thêm
    Gửi
    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước